Quảng Ngãi lại đối mặt với lũ chồng lên lũ

18/10/2009 19:27 GMT+7

(TN0) Suốt ngày 17 đến trưa 18.10, tại tỉnh Quảng Ngãi mưa như trút nước làm mực nước các sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ dâng cao, vượt mức báo động 2.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ lũ chồng lên lũ.

Tại TP Quảng Ngãi, do hệ thống thoát nước quá kém nên nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo… ngập chìm trong nước, trong đó có tuyến phố nước ngập sâu hơn 0,5m, gây ách tắc giao thông.

Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nước lũ phong tỏa toàn bộ các tuyến đường khiến việc đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu và khám bệnh gặp khó khăn. Nhiều gia đình chỉ còn cách gửi xe máy từ ngoài rồi khiêng, hoặc cõng người thân vào bệnh viện, nhất là các sản phụ trước khi sinh và trẻ em.

Dưới đây là những hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại các ngã đường vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vào chiều nay.

 

Nước lũ phong tỏa các tuyến đường vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

 

Taxi và xe máy đành chào thua trước khi vào bệnh viện…

Nhiều người đành bấm bụng gởi xe ngoài đầu đường với giá 5.000 đồng/xe

Nếu “liều” chạy vào bệnh viện thì chịu cảnh như thế này


Anh Nguyễn Văn Kim ở xã Nghĩa Thuận, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đành cõng con vào bệnh viện để khám bệnh

 Hiển Cừ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.