Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 75 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa bão

20/10/2013 03:15 GMT+7

Ngày 19.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua thống kê cơn bão số 11 gây thiệt hại cho tỉnh này với số tiền ước tính 85 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 10 người bị thương, 23 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 2 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 80 tuyến giao thông bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất của người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các bộ, ngành T.Ư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 75 tỉ đồng, 500 tấn gạo, 250 tấn giống các loại. Số tiền này nhằm khắc phục khẩn cấp các công trình y tế, trường học, đường giao thông, kênh mương, tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng; xây dựng các khu tái định cư cho dân vùng nứt núi, sạt lở núi. Đồng thời tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị T.Ư đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh 110 tỉ đồng thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng sông Phú Thọ theo cơ chế khẩn cấp, bởi hiện nay cửa sông Phú Thọ bị bồi lấp hoàn toàn làm cho tàu thuyền của ngư dân không ra vào được cảng Cổ Lũy (H.Tư Nghĩa).

 Hiển Cừ

>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11
>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão Nari
>> TP.HCM giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 11
>> Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão
>> Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.