Quân chủng Hải quân tiếp nhận cặp tàu tên lửa

03/06/2015 09:59 GMT+7

(TNO) Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức lễ bàn giao 2 tàu tên lửa (cặp số 2) lớp 12418 mang số hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải quân.

(TNO) Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) chiều 2.6, tại TP.HCM, đã tổ chức lễ bàn giao 2 tàu tên lửa (cặp số 2) lớp 12418 mang số hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải quân. Thượng tướng Trương Quang Khánh, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dự lễ bàn giao.

Quân chủng Hải quân tiếp nhân tàu tên lửa  1Lễ bàn giao cặp tàu tên lửa
Đây là 2 trong số 6 tàu tên lửa do Tổng công ty Ba Son ký hợp đồng đóng mới cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009 trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ Li-xăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong quá trình đóng cặp tàu số 2 này, Ba Son đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, công nghệ đóng tàu, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công nghiệp theo đúng hợp đồng.
Trước đó, hai tàu này đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tổ chức nghiệm thu tại bến và trên biển có bắn các loại vũ khí trong biên chế của tàu.
Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Trương Quang Khánh ghi nhận và biểu dương Tổng công ty Ba Son đã tích cực, chủ động các biện pháp hữu hiệu để triển khai đóng cặp tàu số 2 cho Quân chủng Hải quân theo đúng quy trình, đảm bảo tốt các yêu cầu cao về kỹ thuật đóng tàu chiến đấu.
Thượng tướng Trương Quang Khánh nhận định với việc tiếp tục đóng thành công cặp tàu tên lửa số 2 này, Tổng công ty Ba Son đã làm chủ thành công công nghệ đóng tàu tên lửa hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Quân chủng Hải quân tiếp nhân tàu tên lửa  3Thượng tướng Trương Quang Khánh chúc mừng các chiến sĩ hải quân tại lễ bàn giao cặp tàu tên lửa mới đóng
Quân chủng Hải quân tiếp nhân tàu tên lửa  4Các đại biểu tham quan tàu tên lửa
Quân chủng Hải quân tiếp nhân tàu tên lửa  5Tàu tên lửa số hiệu 380

Ụ pháo chính của tàu tên lửa
Tàu tên lửa số hiệu 380 trong hoạt động nghiệm thu bắn đạn thật trên biển

>> Xem thêm tính năng của tàu tên lửa hạng nhẹ Molniya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.