Những lao động nước ngoài tại biên giới Tunisia

05/03/2011 16:09 GMT+7

(TNO) Ngoài những lao động Việt Nam, lao động của nhiều nước khác cũng đang dần di tản từ Libya sang Tunisia để lánh nạn.

>> Ngày 1: Điểm đến đặc biệt - Cairo
>> Ngày 2: Hành trình dài đến Tunisia
>> Ngày 3: Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Tunisia
>> Ngày thứ 4: Cận cảnh khu trại Liên Hiệp Quốc

Hầu hết lao động chạy nạn sang Tunisia là người Ai Cập và Bangladesh. Và so với nhiều lao động những nước khác thì lao động Việt Nam có phần may mắn hơn vì được đón kịp thời, đưa về các trại của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hoặc sân bay Djerba trú ẩn.

Phóng viên Thanh Niên Online gửi đến độc giả những hình ảnh về người lao động nước ngoài tại cửa khẩu Ras Jadire, Tunisia.

 
Hàng ngàn người lao động Bangladesh xếp hàng dài từ cửa khẩu Ras Jadire để đến khu trại tập trung của UNHCR


Họ được những nhân viên nhân đạo phát nước uống


Những lao động nước ngoài xếp hàng trước 1 gian phát bánh mì


Những lao động nước ngoài đang tiến về cửa khẩu biên giới Tunisia. Phía bên kia có cờ xanh là đất nước Libya


Dòng người đông đúc vẫn xếp hàng đến khu tập trung

Việt Phương
(từ Djerba, Tunisia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.