Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề không phép

11/03/2014 18:26 GMT+7

(TNO) Hôm nay 11.3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện một phòng khám đa khoa có nhiều bác sĩ Trung Quốc khám chữa bệnh, trong đó có “bác sĩ” còn chưa có giấy phép hành nghề.

* Phòng khám đe dọa, cản trở phóng viên tác nghiệp


Phòng khám đa khoa Elizabeth trên đường Thành Thái, quận 10 - Ảnh: Nguyên Mi 

Trưa 11.3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra phòng khám đa khoa Elizabeth (đường Thành Thái, quận 10).

Khi đoàn đến kiểm tra, phòng khám đang mở cửa hoạt động và có năm bệnh nhân điều trị. Tất cả các bệnh nhân này đều do các bác sĩ người Trung Quốc khám chữa bệnh. Trong đó, một bác sĩ người Trung Quốc không có chứng chỉ hành nghề.

 
Đoàn thanh tra làm việc với phòng khám đa khoa Elizabeth - Ảnh: Nguyên Mi

Ngoài ra, đoàn thanh tra ghi nhận phòng khám còn thực hiện nhiều chức năng khám chữa bệnh ngoài phạm vi cho phép như: các xét nghiệm HPV, HIV, tinh dịch đồ; khám phụ khoa, nội soi cổ tử cung, cắt bao quy đầu.

Hồ sơ, sổ sách của phòng khám cũng không được ghi chép đầy đủ. Một số phiếu siêu âm sản phụ khoa, nội soi cổ tử cung không có chữ ký của bác sĩ.

Mặt khác, phòng khám cũng thực hiện quảng cáo trên các trang thông tin điện tử nhưng chưa xuất trình được phiếu tiếp nhận quảng cáo.

 
Phòng khám đóng cửa, không cho phóng viên vào ghi nhận sự việc - Ảnh: Nguyên Mi

Đoàn thanh tra đã yêu cầu phòng khám chấn chỉnh những sai phạm; chỉ được phép hoạt động trong phạm vi được cấp phép. Đồng thời, yêu cầu phòng khám cung cấp hồ sơ máy móc, thiết bị đang được sử dụng tại cơ sở và đến họp xử lý sau thanh tra tại Sở Y tế.


Các bác sĩ làm việc tại phòng khám đa khoa Elizabeth - Ảnh: Nguyên Mi

Đặc biệt, trong buổi thanh tra, nhiều nhân viên của phòng khám đã đe dọa, cản trở nhóm phóng viên của nhiều báo đài đi theo thanh tra Sở Y tế để ghi nhận sự việc.

Các nhân viên ở đây đã đuổi phóng viên ra ngoài, không cho quay phim chụp hình. Một người đàn ông trong phòng khám còn đe dọa tạt nước phóng viên nếu không ra ngoài. Các bảo vệ xô đẩy, giằng lấy máy quay phim của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, không cho tác nghiệp.

Sau đó, phòng khám đóng cửa sắt lại.

Sự việc chỉ được giải quyết khi phóng viên gọi điện thoại cho Công an quận 10 đến xử lý.

Nguyên Mi

>> “Mù” các phòng khám Trung Quốc, có yếu tố nước ngoài
>> Đột kích một phòng khám Trung Quốc trái phép
>> Phẫu thuật tại phòng khám Trung Quốc, bệnh nhân phải đi cấp cứu
>> Phòng khám Trung Quốc “đang chờ thẩm định” vô tư điều trị bệnh nhân
>> Bắt cóc trẻ sơ sinh, bác sĩ Trung Quốc lãnh án tử
>> Bác sĩ'' Trung Quốc chạy trốn khi bị thanh tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.