Phố đi bộ Nguyễn Huệ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa

Mặc dù 21 giờ chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu, nhưng từ 19 giờ hàng ngàn người đã đổ về khu vực phố đi bộ và phía bờ sông Sài Gòn (Q.1) để ngắm nhìn những màn bắn pháo hoa tầm cao đẹp mắt.

(TNO) Nhân dịp 2.9, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại 2 điểm là hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 1Dòng người chật cứng phố đi bộ Nguyễn Huệ
Mặc dù 21 giờ chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu, nhưng từ 19 giờ hàng ngàn người đã đổ về khu vực phố đi bộ và phía bờ sông Sài Gòn (Q.1) để ngắm nhìn những màn bắn pháo hoa tầm cao đẹp mắt.
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 2Bé gái được cha cõng trên lưng xem pháo hoa
Các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tất Thành cấm các phương tiện di chuyển nên nhiều người vất vả tìm chỗ gửi xe. Mặc dù phải đi bộ hàng km đến nơi bắn pháo hoa nhưng mọi người vẫn tỏ ra rất hào hứng.
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 3Mọi người chăm chú theo dõi màn bắn pháo hoa đẹp mắt
Đúng 21 giờ, pháo hoa bừng sáng trên bến Bạch Đằng. Hàng ngàn người dân ngỡ ngàng vì chưa nắm rõ địa điểm bắn pháo hoa nên đã chạy ùa từ UBND TP về hướng đường Tôn Đức Thắng để thưởng thưởng. Phố đi bộ vỡ òa bởi dòng người đông nghẹt.
Dưới đây là một số hình ảnh ​Thanh Niên Online ​đã ghi nhận được trong tối 2.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 4Người dân thích thú với màn trình diễn pháo hoa trên cao
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 5Một người dân tạo dáng chụp ảnh lưu niệm cùng pháo hoa
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 6Mọi người lưu lại khoảng khắc đẹp mắt
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 7Trước 21 giờ nhiều người đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 8Hàng ngàn người tập trung về phố đi bộ
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 9Dòng người vỡ òa khi pháo hoa chiếu sáng một góc bến Bạch Đằng
Phố đi bộ kẹt cứng vì dòng người xem pháo hoa - Ảnh 9"Rừng" máy ảnh lưu lại khoảng khắc pháo hoa đêm Quốc khánh 2.9
* Lúc 21 giờ ngày 2.9, TP.Đà Nẵng diễn ra màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn mừng ngày Tết Độc lập.
Pháo hoa không xa lạ với người dân và du khách đến Đà Nẵng. Đây là lần thứ 3 trong năm 2015 trên sông Hàn rực sáng pháo hoa, sau màn pháo hoa mừng ngày giải phóng Đà Nẵng cuối tháng 3 và Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế cuối tháng 4 vừa qua.
Tuy nhiên, đây là lại là lần đầu tiên pháo hoa vụt sáng lên từ xà lan ngay giữa mặt nước sông Hàn.
Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, đơn vị thực hiện màn trình diễn đã lắp đặt pháo hoa trên 3 xà lan, đoạn giữa Cảng Đà Nẵng cũ.
Ý tưởng pháo hoa trên xà lan từng được những pháo thủ mặc áo lính thực hiện giữa vịnh tại Lễ hội ánh sáng Vancouver, Canada khi đại diện cho Việt Nam tranh tài lễ hội này năm 2012.
Theo Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, ngoài các loại pháo đa dạng tầm cao, trung, thấp, lực lượng cũng tận dụng số pháo còn lại từ Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015, ngoài ra còn bổ sung thêm 150 giàn pháo tầm thấp tạo hiệu ứng.
Tuy nhiên, gió thổi về phía đông khiến khán giả ở bờ đông sông Hàn bị khói che khuất một phần màn trình diễn, người dân và du khách ở bờ tây có thể chiêm ngường trọn vẹn màn pháo hoa đặc sắc này.
Một số màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại Đà Nẵng
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.