Phó công an xã bị cây cổ thụ bật gốc đè chết

06/06/2015 17:22 GMT+7

(TNO) Một phó trưởng công an xã tại Quảng Nam đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện do cây cổ thụ bật gốc đè phải.

(TNO) Một Phó trưởng công an xã tại Quảng Nam đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện do cây cổ thụ bật gốc đè trúng.

Chiều nay 6.6, UBND xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, một cán bộ công an của xã vừa tử vong sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện khi bị một cây cổ thụ bật gốc đè lên người.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1.6, ông Mai Văn Hải (32 tuổi, Phó trưởng Công an xã Tam Phước) sau khi hết giờ làm tại cơ quan đã về nhà giúp người em trai trồng dưa hấu.
Khi từ đồng dưa trở vào đến đường bê tông thì một cây cổ thụ ở gần đó bỗng dưng trốc gốc, đổ xuống đè vào người ông Hải.
Ngay sau đó, ông Hải được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hải tiếp tục được đưa ra một bệnh viện tại Đà Nẵng để điều trị.
Đến tối 5.6, ông Hải đã tử vong.
Được biết, gia cảnh ông Hải rất khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.