Phó chủ tịch hội phụ nữ xã ‘mất tích’ với số nợ hơn 10 tỉ đồng

27/08/2015 06:58 GMT+7

Ngày 26.8, Công an TX.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã nhận được 12 đơn tố cáo bà Đặng Thị Hòa (53 tuổi), Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối Tre (TX.Long Khánh) vay mượn của họ hơn 10 tỉ đồng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26.8, Công an TX.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã nhận được 12 đơn tố cáo bà Đặng Thị Hòa (53 tuổi), Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối Tre (TX.Long Khánh) vay mượn của họ hơn 10 tỉ đồng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cô L., giáo viên Trường mầm non An Lộc (xã Suối Tre) cho biết trước ngày bà Hòa bỏ đi (15.8), thì tối 14.8 bà Hòa còn sang nhà cô mượn 70 triệu đồng. Trước đó, cô L. cũng đã đưa cho bà Hòa 400 triệu đồng để mua mảnh đất diện tích 182 m2 với giá 500 triệu đồng.
“Gia đình tôi đang chờ bà Hòa ký hợp đồng chuyển nhượng, làm sổ đỏ. Bây giờ cả gia đình bà Hòa bỏ đi coi như tiền tôi mất trắng”, cô L. than thở.
Theo nhiều người dân xã Suối Tre, gia đình bà Hòa làm nghề cho thuê nhà vòm che, chén, đĩa phục vụ tiệc cưới, kinh doanh phòng trọ... Hai ngày trước khi rời khỏi địa phương, bà Hòa đã vay tiền dồn dập của những người sống gần đó. Khi phát hiện bà Hòa “biến mất” cùng gia đình, rất nhiều chủ nợ tới nhà lục, lấy tài sản sót lại như ti vi, tủ lạnh... để cấn trừ nợ.
Ông Nguyễn Đức Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Suối Tre cho biết: “Chị Hòa đã không đến trụ sở làm việc từ ngày 17.8 cho đến nay. Còn việc vay nợ tiền của người dân rồi bỏ trốn hiện công an đang điều tra xác minh”. Theo ông Sơn, bà Hòa công tác tại UBND xã gần 20 năm nay và chỉ còn 1 năm nữa là về hưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.