Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau bị kỷ luật

31/03/2015 17:16 GMT+7

(TNO) Chiều 31.3, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách đối với ông Lê Tân Thuận, Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau.

(TNO) Chiều 31.3, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách đối với ông Lê Tân Thuận, Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau.

Phó chánh Thanh tra tỉnh bị kỷ luật vì mang giấy tờ đất đã bán đi thế chấp ngân hàngKhu đất ông Thuận bán, ứng tiền nhưng mang giấy tờ đi thế chấp ngân hàng
Ông Lê Tân Thuận bị kỷ luật vì lợi dụng tình cảm cá nhân, vị trí công tác để bán đất nhưng không giao giấy tờ mà sau đó đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.
Cụ thể, vào ngày 11.12. 2008, ông Thuận thỏa thuận bán cho Công ty phát triển nhà Minh Hải 300 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà trọ ở phường Tân Xuyên (TP.Cà Mau) với giá 900 triệu đồng. Sau đó, ông Thuận cam kết với Công ty phát triển nhà Minh Hải là ông sẽ hoàn tất thủ tục giao đất theo quy định. Nhưng ông Thuận cố tình kéo dài, đòi bồi thường thêm phần đất công, phát sinh mâu thuẫn trong giao dịch mua bán. Chưa giải quyết xong giao dịch, ông Thuận lại dùng sổ chủ quyền phần đất trên mang thế chấp cho ngân hàng để vay 300 triệu đồng. Sau đó, ông Thuận lại dùng chính sổ chủ quyền phần đất đó tiếp tục thế chấp vay một ngân hàng khác 450 triệu đồng.
Sau nhiều lần yêu cầu ông Thuận phải thực hiện theo cam kết không được, Công ty phát triển nhà Minh Hải khởi kiện ông Thuận ra tòa. TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử buộc vợ chồng ông Lê Tân Thuận phải trả cho Công ty phát triển nhà Minh Hải trên 1 tỉ đồng (741 triệu đồng tiền nợ gốc, trên 259 triệu đồng tiền lãi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.