'Phê' ma túy đá, MC dùng dao đâm chết bạn gái

16/12/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 15.12, thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, quê quán xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

>> Vụ mang quan tài diễu phố": Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi giết người
>> Bắt 3 học sinh lớp 8 để điều tra về hành vi giết người cướp của
>> Bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi giết người
>> Hơn 100 năm tù cho hành vi giết người

Liên quan tới vụ trọng án kể trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã làm rõ: tối ngày 13.12, Chính dẫn người yêu là Đường Thị H. (28 tuổi, quê ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về khu biệt thự mà mình thuê trọ tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

“Phê” ma túy đá, MC dùng dao đâm người yêu tới chết
Chân dung nghi phạm "phê" thuốc giết người yêu - Ảnh: Nam Anh

Tại đây, sau khi sử dụng ma túy đá, Chính có dấu hiệu “phê” thuốc và giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, rồi dẫn tới cãi cọ to tiếng. Do không làm chủ được bản thân, Chính dùng dao nhọn đâm người yêu cho tới chết. Cũng tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Được biết, ở quê nhà Hưng Yên, Chính đã có vợ và 2 con. Hiện Chính đang hành nghề MC nghiệp dư, kiêm ca sĩ nghiệp dư tại các đám cưới, quán bar trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

>> Đề nghị công an làm rõ động cơ của kẻ ép học sinh 'phê' thuốc
>> Y án tử hình kẻ phê thuốc lên cơn điên chém 9 người
>> Phê thuốc trước nhà... cảnh sát trưởng
>> Phê thuốc rồi giết bạn dã man

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.