Phạt tù hai kẻ giết tài xế taxi cướp tài sản

21/11/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Chiều 21.11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Lê Hữu Trọng (17 tuổi) 18 năm tù, Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi) 12 năm tù về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

(TNO) Chiều 21.11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Lê Hữu Trọng (17 tuổi) 18 năm tù, Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi) 12 năm tù về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

 Bị cáo giết người
Bị cáo Trọng (phải) và Hồi trước vành móng ngựa

Tòa cũng tuyên buộc gia đình các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại trên 100 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi một con nhỏ của bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến đủ 18 tuổi và mẹ của bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi mất.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3.4.2013, tại khu vực đường Hai Bà Trưng (thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, TP.Cam Ranh), Trọng và Hồi (cùng trú phường Cam Thuận, TP.Cam Ranh) đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai của anh Dương Tấn Thành (tài xế của hãng taxi Mai Linh) nhằm cướp tài sản.

Hậu quả anh Thành bỏ chạy và gục chết cách hiện trường khoảng 100 mét.

Đến ngày 4.4.2013, Trọng và Hồi bị Công an TP.Cam Ranh bắt giữ.

          Tin, ảnh: Liên Phúc

>> Giết người bất thành, vẫn lãnh 17 năm tù
>> Giết người vì bênh vực anh ruột
>> 10 năm thụ án oan giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.