Phát hiện xác tàu tại bãi biển nghi bị đắm 70 năm trước

29/03/2015 21:57 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, tại bãi biển xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân địa phương đã phát hiện xác một con tàu đắm bị vùi sâu dưới cát khoảng 2 m.

(TNO) Ngày 29.3, tại bãi biển xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân địa phương đã phát hiện xác một con tàu đắm bị vùi sâu dưới cát khoảng 2 m.

Tàu bị đắm cách đây 70 nămCon tàu bị đắm vừa được phát hiện - Ảnh: Hải Tần
Con tàu dài khoảng 12 m, rộng khoảng 4 m, được làm bằng gỗ, các ván ghép vỏ tàu với đà (xương tàu) được đóng bằng đinh gỗ.
Trên tàu có nhiều chum, vại bằng gốm, đất nung. Loại tàu này trước kia người dân địa phương vẫn thường sử dụng để vận chuyển mắm, muối.
Bước đầu, người dân địa phương nhận định con tàu có thể đã bị vùi lấp dưới bãi cát ven biển khoảng 70 năm trước.
Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường con tàu đắm và báo cáo sự việc với cấp trên, xin ý kiến xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.