Phát hiện vụ san ủi rừng quy mô lớn

22/09/2011 01:31 GMT+7

Ngày 21.9, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chuyển đến Công an TP Đà Lạt hồ sơ vụ phá rừng quy mô lớn bằng xe cơ giới để tiếp tục điều tra xử lý.

Ông Vũ Đình Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết, đêm 17.9, lực lượng bảo vệ rừng của P.8 (Đà Lạt) phát hiện tại lô B3, khoảnh 1, tiểu khu 144B, thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Viên có đoàn xe cơ giới ngang nhiên san ủi rừng. Khi đoàn kiểm tra liên ngành đến hiện trường thì số xe này đã biến mất, những người lái xe bỏ trốn. Sau đó đã tìm được 6 xe cơ giới được cất giấu trong rừng. Cơ quan chức năng xác định được đoàn xe cơ giới tham gia phá rừng là của Doanh nghiệp Xuân Lan (ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt). Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 4 xe múc và 2 xe ủi, cùng 2 xe gắn máy. Bước đầu, chủ đoàn xe cơ giới khai nhận san ủi thuê cho nhiều người; kiểm tra hiện trường diện tích rừng bị san ủi lên tới 5.600m2, số cây thông bị chôn lấp chưa thể xác định.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.