Phát hiện thức ăn chăn nuôi trộn chất gây ung thư

07/10/2015 10:10 GMT+7

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 do Bộ NN-PTNT tổ chức chiều 6.10 tại Hà Nội, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN- PTNT) Phạm Tiến Dũng cho biết đã phát hiện loại chất cấm mới được trộn trong thức ăn chăn nuôi để có màu sắc đẹp, tồn dư của chất này có thể gây ung thư.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 do Bộ NN-PTNT tổ chức chiều 6.10 tại Hà Nội, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN- PTNT) Phạm Tiến Dũng cho biết đã phát hiện loại chất cấm mới được trộn trong thức ăn chăn nuôi để có màu sắc đẹp, tồn dư của chất này có thể gây ung thư.

Loại chất được phát hiện có tên gọi là vàng ô được nhập khẩu từ nước ngoài, chỉ được sử dụng trong công nghệ nhuộm vải sợi và xây dựng, không nằm trong danh mục được sử dụng trong chế biến thực phẩm hay chăn nuôi.
Khi trộn vào thức ăn chăn nuôi, chất này có tác dụng làm vàng da, nên được sử dụng trong chăn nuôi gà. Nhưng nguy hiểm nhất là chất vàng ô gần như không bị đào thải khỏi cơ thể vật nuôi trong suốt quá trình chăn nuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.