Phát hiện nhiều điểm karaoke biến tướng

19/02/2012 03:15 GMT+7

Ngày 18.2, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm tại quán karaoke Tư Dũng (P.Xuân An, TX.Long Khánh) do ông Nguyễn Văn Dũng làm chủ.

Trước đó, ngày 16.2, đoàn bắt quả tang tại quán Tư Dũng có 2 nữ nhân viên tên Đ.T.H (25 tuổi, quê Quảng Bình) và N.T.N.C. (30 tuổi, quê TP.HCM) đang múa thoát y trước mặt khách với giá 500.000 đồng/bài hát. Theo giấy phép quán Tư Dũng chỉ hoạt động 1 phòng, nhưng thực chất có đến 4 phòng karaoke. Được biết, ngoài anh ông Dũng đang giữ chức Phó trưởng công an TX.Long Khánh, thì con trai ông Dũng cũng công tác tại Đội An ninh Công an TX.Long Khánh.

Còn tại TP.Biên Hòa, theo Đoàn kiểm tra liên ngành 814, còn tồn tại nhiều “điểm nóng” về kinh doanh karaoke trá hình như như: HV, CB, TH, TD, HB1, HB2; 17..., 39... có tiếp viên nữ với số lượng rất đông và hoạt động đến gần sáng, gây phức tạp về tình hình ANTT.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.