Phát hiện đuôi máy bay tiêm kích Su-22M4 gần bia đánh dấu ném bom

(TNO) Chiều 17.4, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết đã tìm thấy mảnh đuôi của một trong hai chiếc máy bay tiêm kích Su-22M4 ở độ sâu 32 mét. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương.

(TNO) Chiều 17.4, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết đã tìm thấy mảnh đuôi của một trong hai chiếc máy bay tiêm kích Su-22M4 ở độ sâu 32 mét. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương. 

Xuồng cao su chở thợ lặn đặc công tìm kiếm tại điểm rơi phần đuôi máy bay
- Ảnh: Mai Thanh Hải
Mảnh đuôi máy bay của máy bay tiêm kích Su-22M4 được tìm thấy tại vĩ độ 10.36.18 độ bắc, 108.21.18 độ đông, thuộc vùng biển Bình Thuận vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày.
Cụ thể, vị trí đuôi máy bay được xác định cách vị trí đặt bia đánh dấu mục tiêu cần ném bom khoảng 1,5 hải lý. Hiện tại, các đội thợ lặn đang tiếp cận để trục vớt.
Cũng theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo tập trung tối đa các lực lượng, phương tiện tiếm kiếm cứu nạn. Yêu cầu cao nhất và nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tìm kiếm 2 phi công mất tích. Trong ngày, các tàu chuyên dụng quét đa tia dò kim loại dưới mặt biển, lực lượng thợ lặn đặc công nước cũng đã đến hiên trường tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cũng xác nhận với Thanh Niên Online, hiện đã xác nhận được vị trí máy bay bị rơi cách tây nam đảo Phú Quý khoảng 10 - 15 km.
Tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm, hỗ trợ bộ đội đặc công (phía sau là tàu Cảnh sát biển -2009) - Ảnh: Mai Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.