Phát hiện bé sơ sinh chết bên đường ray xe lửa

04/06/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Lúc 9 giờ 15 phút sáng nay 4.6, cơ quan pháp y Lâm Đồng đến tổ dân phố Trần Quí Cáp, phường 10, TP.Đà Lạt để khám nghiệm tử thi bé trai sơ sinh nằm bên đường ray xe lửa.

(TNO) Lúc 9 giờ 15 phút sáng nay 4.6, cơ quan pháp y Lâm Đồng đến tổ dân phố Trần Quí Cáp, phường 10, TP.Đà Lạt để khám nghiệm tử thi bé trai sơ sinh nằm bên đường ray xe lửa.

Phát hiện bé sơ sinh bên đường ray xe lửa
Nơi phát hiện thi thể cách đường ray xe lửa khoảng 5 mét

Chị Lê Thị Kiều Nga, người dân sống trên đường Trần Quí Cáp cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay khi trên đường đi mua thức ăn chị phát hiện một túi xách màu xanh nằm cách đường ray xe lửa tuyến Đà Lạt - Trại Mát khoảng 5 m. Tiến lại gần, chị Nga thấy đầu người nên la toáng lên.

Khi người dân tới mở túi xách thì thấy thi thể bé trai sơ sinh dây rốn còn tươi được quấn trong khăn lông màu trắng sọc hồng.

Nhận được tin, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt đến khám nghiệm tử thi cháu bé rồi đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để lo hậu sự.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường
>> Bé sơ sinh chết sau khi tiêm vắc xin
>> Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường
>> Mất em bé sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.