Xuất hiện chiêu lừa ngàn tỉ

08/06/2013 03:10 GMT+7

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa có văn bản gửi các cơ quan trực thuộc, doanh nghiệp trên địa bàn, cảnh giác việc một số cá nhân giả danh đại diện “Tổ chức Môi trường xanh thế giới” vừa đến Hội An để “hỗ trợ không hoàn lại cho dự án trồng rừng của khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm với tổng số tiền tài trợ lên đến 1.114,38 tỉ đồng và yêu cầu lãnh đạo địa phương cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ pháp nhân của dự án, đồng thời yêu cầu trích thưởng môi giới (có hợp đồng cam kết trích thưởng chặt chẽ) với tổng số tiền 48,896 tỉ đồng...”.

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa có văn bản gửi các cơ quan trực thuộc, doanh nghiệp trên địa bàn, cảnh giác việc một số cá nhân giả danh đại diện “Tổ chức Môi trường xanh thế giới” vừa đến Hội An để “hỗ trợ không hoàn lại cho dự án trồng rừng của khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm với tổng số tiền tài trợ lên đến 1.114,38 tỉ đồng và yêu cầu lãnh đạo địa phương cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ pháp nhân của dự án, đồng thời yêu cầu trích thưởng môi giới (có hợp đồng cam kết trích thưởng chặt chẽ) với tổng số tiền 48,896 tỉ đồng...”.

Công an TP.Hội An đã xác minh không có tổ chức nào có tên gọi như trên; các đối tượng đều có nhân thân, lai lịch không rõ ràng và có những biểu hiện đáng ngờ. Trước tình hình trên, UBND TP.Hội An đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cảnh giác.

N.S.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.