Xét xử vụ tung clip quan hệ bạn gái lên Facebook

11/04/2014 02:20 GMT+7

Ngày 10.4, TAND H.Long Thành (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Thành) 4 tháng tù giam về tội “làm nhục người khác”, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân hơn 42 triệu đồng.

Bùi Vũ Hoàng Phương
 Bị cáo Bùi Vũ Hoàng Phương (trái) - Ảnh: Lê Lâm

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10.2011 - 5.2012, Phương có quan hệ tình cảm với chị P.T.M.P (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và hai bên đã quan hệ tình dục nhiều lần. Trong đó, hai lần Phương dùng điện thoại di động quay lại những cảnh “ái ân”. Đến tháng 8.2012, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Sau đó, từ tháng 8.12 ngày 25.12.2012, Phương đi du lịch Campuchia và tung những đoạn clip sex kia lên mạng. Ngày 10.12.2012, chị P.T.M.P đã làm đơn tố cáo Phương với cơ quan công an.

Nạn nhân còn cho biết thêm vào ngày 16.12.2012, bị cáo Phương đã gọi điện uy hiếp là sẽ giết cả gia đình chị nếu tiếp tục báo công an. Bị cáo còn thách thức: “Tao hành động ở nước ngoài, Facebook là mạng của Mỹ, không chịu chế tài VN, nên cứ thưa thoải mái nhé”.

Theo luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM, bào chữa cho nạn nhân P.T.M.P), thì mức án 4 tháng tù giam dành cho bị cáo Phương là quá nhẹ.

Lê Lâm

>> Kỷ luật học sinh đánh nhau tung clip lên mạng
>> Bắt nghi can dọa tung clip sex để tống tiền
>> Khởi tố kẻ dọa tung clip sex và cắt tai thiếu nữ
>> Nam sinh viên nhiễm HIV quay clip sex với 31 bạn tình
>> Trưởng ban văn hóa xã cho trẻ coi clip sex rồi hiếp dâm
>> Sẽ xử nghiêm kẻ phát tán clip sex của nữ sinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.