Xét xử vụ gây rối tại Trại giam Xuân Lộc

27/12/2013 02:35 GMT+7

Ngày 26.12, TAND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo là trại viên Trại giam Xuân Lộc về tội “chống người thi hành công vụ” và tội “hủy hoại tài sản”.

 Xét xử vụ gây rối tại Trại giam Xuân Lộc
Các nghi phạm tại phiên tòa

Để thực hiện mục đích được chuyển đi trại khác nên Nguyễn Văn Tân (22 tuổi, ngụ Bình Phước là kẻ cầm đầu, đang chấp hành án phạt tù tại phân trại số 1) đã tìm gặp Phạm Ngọc Hường, Lê Quốc Thạnh (cùng phân trại) bàn bạc rủ nhau dùng hung khí tấn công lực lượng cán bộ trại, gây rối trật tự để đòi yêu sách được chuyển trại. Khoảng 8 giờ 30 ngày 30.6, Tân, Thạnh và Hường dùng đá ném liên tiếp về phía lực lượng cán bộ trại đang làm nhiệm vụ, đồng thời la hét, kích động và lôi kéo các phạm nhân khác cùng tham gia. Các phạm nhân này đã đập phá chậu trồng cây kiểng rồi dùng các mảnh vỡ của chậu cây và đá làm hung khí tấn công lực lượng cán bộ trại. Một số phạm nhân chạy xuống khu nhà kỷ luật thả 19 phạm nhân ra khỏi buồng kỷ luật. Sau đó, các lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng tăng cường và cán bộ trại giam sử dụng nhiều biện pháp mới ổn định được tình hình. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do các nghi phạm trên gây ra khoảng trên 335 triệu đồng. Dự kiến sáng nay (27.12) tòa sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Khởi tố vụ án gây rối tại Trại giam Xuân Lộc
>> Xác định 3 phạm nhân cầm đầu vụ gây rối tại Trại giam Xuân Lộc
>> Ngăn chặn vụ gây rối tại Trại giam Xuân Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.