Xét xử vụ cướp chiếu bạc ở Nha Trang

14/06/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng 14.6, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại khách sạn Ngọc Sang 2, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang. Liên quan đến vụ án này có một số “thiếu gia” là con quan chức ở địa phương.

Xét xử vụ cướp chiếu bạc - nd
Các bị cáo trước tòa - Ảnh: Thiện Nhân

Chỉ có 5/31 người bị hại, nhân chứng và người có liên quan được triệu tập tham dự phiên tòa.

Theo kết quả điều tra, chiều 31.1.2011, gần 20 con bạc đang say sưa sát phạt tại khách sạn nói trên thì một băng cướp cầm mã tấu, roi điện, dùi cui bất ngờ xông vào, cướp toàn bộ tiền và hiện vật của nhóm đánh bạc.

Vài ngày sau Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án cướp tài sản.

Ngày 31.10.2011, Viện KSND TP.Nha Trang mới ra quyết định truy tố 7 bị can về tội cướp tài sản, gồm: Đỗ Phan Tuấn Anh (22 tuổi), Trương An Hòa (20 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi), Lưu Nguyễn Như Quang (22 tuổi), Phạm Duy Khang (22 tuổi), Hà Phan Tiến Thành (18 tuổi, cùng trú tại TP.Nha Trang) và Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, ở H.Vạn Ninh).

Màn kịch “cướp chiếu bạc” trên do Tuấn Anh, Như Quang và Duy Khang “đạo diễn”. Chỉ vì nóng mặt do bị nhóm của Lê Văn Tấn Nhật, Lê Văn Tấn Phát vét sạch túi, Tuấn Anh và Như Quang bàn với Duy Khang tìm cách lấy lại số tiền bị thua bạc.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 31.1.2011, trong lúc cả nhóm đang cùng chơi bạc tại khách sạn Ngọc Sang 2 thì “nhóm cướp” bất ngờ ập đến sau một cuộc điện đàm bí mật trước đó của nhóm Tuấn Anh.

Tay lăm lăm hung khí, những tên cướp ập vào phòng, trói các con bạc, rồi lấy đi 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng tây, 1 lắc vàng tây… với tổng trị giá 126 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 12.3.2012, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tấn Nhựt (25 tuổi, trú ở TP.Nha Trang) về tội tổ chức đánh bạc.

Tuy đã có quyết định khởi tố 10 bị can tham gia đánh bạc, nhưng Viện KSND TP.Nha Trang chưa phê chuẩn vì cơ quan điều tra chưa làm rõ một số vấn đề liên quan.

Đến cuối giờ chiều nay, sau phần tranh luận, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa để cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề liên quan như: xác định chủ sở hữu một số tang vật trong trong vụ án, số tiền người bị hại dùng để đánh bạc…

Thiện Nhân

>> Tệ nạn tấn công làng đại học: Trộm, cướp lộng hành
>> Cướp dây chuyền để tặng sinh nhật bạn gái
>> Xét xử nhóm siêu đạo chích thực hiện 90 vụ trộm
>> Có lệnh truy nã vẫn đi cướp taxi
>> Khởi tố 3 tên cướp dây chuyền
>> Người nước ngoài lãnh án vì cướp giật
>> Yêu nữ lãnh án
>> Kẻ giết sinh viên cướp của lãnh án tử hình
>> Vào tù vì cướp tài sản tông chết người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.