Xét xử nhóm côn đồ tấn công cảnh sát hình sự

12/04/2013 03:25 GMT+7

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Sang (22 tuổi) mức án 6 năm 6 tháng tù; Lê Duy Việt (27 tuổi, cả hai cùng ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội "chống người thi hành công vụ".

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Sang (22 tuổi) mức án 6 năm 6 tháng tù; Lê Duy Việt (27 tuổi, cả hai cùng ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội "chống người thi hành công vụ".

Xét xử nhóm côn đồ tấn công cảnh sát hình sự
Các bị cáo sau phiên tòa - Ảnh: Lê Quang

Theo cáo trạng, tháng 3.2012, Trương Công Phi (đang bỏ trốn) sang lại quán cà phê Góc Phố tại số 8 lô B chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám (P.11, Q.3) để kinh doanh và tổ chức cá độ bóng đá. Phi thuê Việt, Sang, Ngọc, Lê Thành Tính, Út, Cu “lì” giúp việc và giao cho Việt quản lý. Do chơi cá độ và có nợ tiền, mâu thuẫn với một số người, Phi mua súng, dao, mác, rựa cất giữ để tạo “uy thế” băng nhóm.

Tối 6.9.2012, Việt gây gổ với 3 thanh niên đi đường và bị đuổi đánh nên chạy về quán huy động lực lượng trả thù. Lúc này, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 gồm các anh Dương Hồng Hải, Trần Xuân Trung, Vũ Chí Trung, Nguyễn Anh Tuấn đang đi tuần, phát hiện nhóm Việt cầm hung khí nên đến kiểm tra. Thấy vậy, Tính đốt chai xăng ném, các tên còn lại cầm dao, rựa xông vào chém lực lượng công an, buộc lòng anh Hải dùng súng bắn chỉ thiên và khống chế, bắt Việt, Ngọc, Cu “lì”, Út. Tính ném chai bom xăng thứ 2 làm phỏng chân anh Hải. Sau đó, các cảnh sát hình sự bắt giữ tiếp Sang, Tính. 

Trong lúc tổ hình sự đưa các nghi phạm về trụ sở công an, Phi lái ô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng và dùng súng hoa cải bắn để giải vây cho Tính, Út, Cu “lì” tẩu thoát.

 Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.