Xét xử lưu động hai vụ án liên quan đến ma túy

20/09/2013 15:35 GMT+7

* Chủ nợ và con nghiện “hợp tác” buôn ma túy (TNO) Ngày 20.9, tại xã Tam Phước (H.Phú Ninh, Quảng Nam), TAND H.Phú Ninh đã đưa ra xét xử lưu động hai vụ án liên quan đến ma túy.

(TNO) Ngày 20.9, tại xã Tam Phước (H.Phú Ninh, Quảng Nam), TAND H.Phú Ninh đã đưa ra xét xử lưu động hai vụ án liên quan đến ma túy.

TAND H.Phú Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thành (29 tuổi, trú xã Tiên An) và Trì Thế Tâm (27 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, cùng H.Tiên Phước) mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Thành đã mắc nợ Tâm 7 triệu đồng do trước đó xài chịu heroin. Vì thế, Thành nhờ Tâm chỉ mối mua ma túy về bán kiếm lời, vừa có tiền trả nợ vừa có “hàng” để dùng.

Được móc nối với đường dây ở Nghệ An, Thành liền mang xe máy xuống tiệm cầm đồ ở TP.Tam Kỳ “cắm”, lấy 24 triệu đồng làm vốn.

Tuy nhiên, chuyến hàng “hợp tác” đầu tiên giữa Thành và Tâm đã thất bại.  Khoảng 22 giờ ngày 6.3, cả hai bị Công an H.Phú Ninh bắt giữ tại ngã ba Kỳ Lý (xã Tam Đàn) ngay khi vừa trở về từ Nghệ An, mang theo 20,012 gam heroin.

Buổi chiều cùng ngày, cũng tại xã Tam Phước, bị cáo Trần Văn Mỹ (24 tuổi, trú xã Tiên Châu, H.Tiên Phước) bị TAND H.Phú Ninh tuyên phạt 3 năm tù về tội “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 12.6.2013, Mỹ đã bị trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam phối hợp với Công an H.Phú Ninh bắt quả tang khi đang bán 0,146 gam heroin cho L.C.M (26 tuổi, trú xã Tam Vinh, H.Phú Ninh) tại địa bàn xã Tam Phước. Trước đó, Mỹ đã 2 lần bán heroin cho M. ở cùng địa điểm. 

H.X.Huỳnh

>> Kỳ quái chiêu trò buôn lậu ma túy
>> Tiêm chích ma túy tràn lan: Phát loa... truy đuổi
>> Tiêm chích ma túy tràn lan
>> Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.