Vụ trẻ bị chấn thương sọ não ở nhóm trẻ không phép: Cháu bé đang nguy kịch

20/12/2013 12:34 GMT+7

(TNO) Đến trưa ngày 20.12, bé Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ở khu tập thể gốm Việt Thành, Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, đang được chăm sóc đặc biệt.

>> Điều tra vụ trẻ bị chấn thương sọ não ở nhóm trẻ không phép

Trước đó, chiều 19.12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận bé Hà được BV đa khoa Đồng Nai chuyển lên.

Bé Hà được chuyển đến BV Đồng Nai cấp cứu, từ nhóm trẻ tư nhân tại số K3/87D, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), trong tình trạng bị chấn thương đầu, mê man.

Bé được chẩn đoán là tụ máu dưới màng cứng, và các bác sĩ BV này đã tiến hành phẫu thuật cho bé. Nhưng sau đó, tình trạng bé vẫn nguy kịch, nên BV Đồng Nai chuyển bé lên BV Chợ Rẫy.

Hiện tại, bé Hà đã được chuyển lên khoa Hồi sức ngoại thần kinh để theo dõi. Sáng nay 20.12, các bác sĩ cho biết tình trạng bé vẫn rất nguy kịch. Bé Hà vẫn hôn mê sâu, giãn đồng tử và tiếp tục phải thở máy.

Hà Minh

>> Hậu bạo hành trẻ mầm non: 'Hiệu ứng' sợ đến trường
>> Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Thủ Đức: Nguyên nhân sâu xa là thiếu chỗ cho người dân gửi trẻ
>> Vụ hành hạ trẻ mầm non: Thành ủy TP.HCM yêu cầu điều tra, xét xử nghiêm
>> Bạo hành trẻ mầm non: Khó quản lý nhóm trẻ gia đình tự phát
>> Dấu hiệu tâm lý để nhận biết trẻ mầm non bị bạo hành
>> Bạo hành trẻ mầm non: Hậu quả khôn lường, di chứng kéo dài
>> Vụ hành hạ trẻ mầm non ở Thủ Đức: Chủ tịch quận nói gì?
>> Vụ hành hạ trẻ mầm non ở Thủ Đức: Không kém gì vụ thẩm mỹ Cát Tường
>> Tạm giam bảo mẫu và quản lý hành hạ dã man trẻ mầm non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.