Vụ săn bắn bò tót tại khu bảo tồn Ea So (Đắk Lắk): Phạt Đại Hùng 30 tháng tù giam

09/12/2004 15:02 GMT+7

Sau 4 lần đình hoãn do tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Nguyễn Văn Hùng (Đại Hùng, sinh năm 1955), sáng 3/12 phiên xét xử sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án quân sự Quân khu V (TP Đà Nẵng).

Trong 6 nhân chứng được triệu tập chỉ có Nguyễn Đức Thiên (tài xế riêng của Đại Hùng, đang thi hành án tù treo 12 tháng) có mặt. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị can Nguyễn Văn Hùng đã cùng Võ Thành Long (nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp TP.HCM, đã bị tuyên án 36 tháng tù treo) là đồng chủ mưu vụ bắn chết 2 con bò tót tại khu bảo tồn Ea So (Đắk Lắk), do đó bị can Hùng bị truy tố với tội danh "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm".

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng cho rằng ông ta chỉ là "đồng phạm giản đơn và trực tiếp thực hành" (bắn chết con bò thứ 2 sau khi bị cáo Long bắn chết con bò thứ nhất). Ông cũng trưng ra tài liệu và khẳng định 2 con thú bị bắn chết là con min (động vật hoang dã không quý hiếm), không phải bò tót (động vật hoang dã quý hiếm, ghi trong sách đỏ, thuộc nhóm IB) như thẩm định của cơ quan chức năng! Đại Hùng đã nói rằng mình bị oan và đề nghị thu hồi quyết định truy tố.

Trong khi nghị án, Nguyễn Văn Hùng do lên cơn huyết áp, được phép rời khỏi tòa. 11 giờ 30 cùng ngày, thượng tá Phạm Văn Chiến - Chủ tọa phiên tòa tuyên Nguyễn Văn Hùng chịu hình phạt 30 tháng tù giam kể từ ngày tòa án ra quyết định bắt giam (trừ thời gian đã bị tạm giam); tịch thu sung công chiếc xe hơi biển số 47L-3242; trả lại những gì đã thu giữ từ nhà riêng của Nguyễn Văn Hùng.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.