Vụ phá rừng quốc gia Vũ Quang: Đề nghị truy tố 4 nghi phạm

27/11/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 27.11, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bốn nghi phạm trong vụ phá rừng quốc gia Vũ Quang.

(TNO) Ngày 27.11, thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bốn nghi phạm trong vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

>> Khởi tố vụ phá 50 ha rừng ở Hà Tĩnh

 
Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh do Cơ quan chức năng cung cấp

Hai nghi phạm bị công an đề nghị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Đình Lê (41 tuổi, nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hòa Hải, đóng tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), Lê Văn Vĩnh (47 tuổi, nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm Vũ Quang).

Hai nghi phạm còn lại bị đề nghị truy tố về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng” là Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), Trần Đình Phú (26 tuổi, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra PC46 Công an Hà Tĩnh, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 10.2012 đến tháng 2.2013, đã có hơn 689 m3 gỗ Pơ Mu (464 cây, loại gỗ có giá trị kinh tế cao, thuộc nhóm IIA), tại tiểu khu 204 (thuộc xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) và tiểu khu 198 (xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, cả hai tiểu khu đều thuộc lâm phận của Vườn quốc gia Vũ Quang), bị đốn hạ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang điều tra, làm rõ. 

Nguyên Dũng - Xuân Lý

>> Xem xét, khởi tố vụ phá rừng VQG Mũi Cà Mau
>> Truy trách nhiệm nạn phá rừng trồng cao su
>> Chặt phá rừng phi lao, san ủi bừa bãi để nuôi tôm
>> Sẽ khởi tố vụ phá rừng thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.