Vụ lật kèo mua bán đất ở Đà Nẵng: Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 24,2 tỉ đồng

08/05/2009 01:13 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Hoàng Hà (1977) - nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Bách Khoa lừa đảo chiếm đoạt 24,2 tỉ đồng của Công ty CP Thái Dương.

Lô đất 4.106m2 tại P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là tài sản chung của Hà và vợ chồng ông Bùi Quang Phi (Tổng giám đốc Tập đoàn Hà Bách Khoa), đã được thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Việt Á - Đà Nẵng. Tuy nhiên, Hà đã ký bán cho bà Nguyễn Thị Bích Trợ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Dương với giá 43,113 tỉ đồng, và đã nhận 24,2 tỉ đồng do bà Trợ chuyển. Theo cơ quan điều tra, khi đã nhận tiền, Hà không thanh toán trả nợ các khoản vay, nhận lại sổ đỏ để đến Phòng TN-MT Q.Cẩm Lệ xóa đăng ký thế chấp; đến công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất theo thỏa thuận... mà Hà sử dụng 8,2 tỉ đồng để tiêu xài và chuyển cho Phi 16 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã nhiều lần yêu cầu Phi nộp lại số tiền trên, nhưng ông Phi không thực hiện.

Ngày 1.4.2008, Báo Thanh Niên đã đăng bài Bỏ 24,2 tỉ đồng mua 0,5 kg giấy phản ảnh vụ lật kèo mua bán đất lớn nhất ở Đà Nẵng có dấu hiệu lừa đảo. Ngay sau đó, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc và đến 28.4.2008, Hà bị bắt khi đang trốn ở biên giới phía Bắc.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.