Vụ chém lìa tay cướp xe SH: Phê ma túy, chém tới tấp để cướp

27/11/2012 15:03 GMT+7

** Băng cướp đã gây án 17 vụ (TNO) Trước khi đi cướp, bọn chúng thường sử dụng ma túy tổng hợp liều cao nên ra đường gặp “con mồi”, chúng không chút e ngại khi dùng mã tấu chém tới tấp cho đến khi nào nạn nhân gục tại chỗ hoặc tháo chạy, sau đó mới ung dung ra tay cướp xe.

(TNO) Trước khi đi cướp, bọn chúng thường sử dụng ma túy tổng hợp liều cao nên ra đường gặp “con mồi”, chúng không chút e ngại khi dùng mã tấu chém tới tấp cho đến khi nào nạn nhân gục tại chỗ hoặc tháo chạy, sau đó mới ung dung ra tay cướp xe.

Đó là thông báo mới nhất của Công an Q.2 về quá trình điều tra băng cướp chém lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ Q.2) để cướp tài sản vào ngày 24.11. 

Ngày 27.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Luông (24 tuổi, quê Bến Tre), Hồ Duy Trúc (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, quê Tây Ninh) vì hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Huỳnh Bảo Anh (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Cao Danh Hưng (29 tuổi, quê Nghệ An) và Đoàn Văn Võ (22 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 4 tên cướp từ trái sang phải lần lượt gồm Sơn, Trúc, Luông, Phương
(Từ trái sang phải) Sơn, Trúc, Luông, Phương - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 24.11, Luông chở Trúc và Phương chở Sơn trên hai xe máy đi rảo ở những con đường vắng thuộc H.Bình Chánh, H.Nhà Bè, Q.7, Q.2 tìm người để ra tay cướp tài sản.

Khi đến cầu Phú Mỹ, phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ Q.2) đi xe SH đi từ phía Q.7 về Q.2 nên cả nhóm bám theo. Khi vừa đổ dốc cầu chừng 500 m, Luông cho xe ép chị Thúy, Trúc dùng mã tấu dài 50 cm chém hai nhát vào tay phải chị Thúy, khiến cánh tay đứt rời.

Sau khi bị chém, chị Thúy vứt xe và ôm cánh tay đầy máu hô hoán. Liền sau đó, Phương và Sơn chạy tới giật túi xách trên người chị Thúy, bên trong có 4,2 triệu đồng và cố nổ máy chiếc xe SH để bỏ chạy.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều đi đường không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng truy hô của chị Thúy, người đi đường tập trung ngày một đông, bọn chúng không cướp được xe SH nên tẩu thoát về hướng Q.7. Ngay sau đó, chị Thúy được người dân đưa đi cấp cứu.

 3 tên tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Ba người bị tạm giữ vì hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an Q.2 phối hợp Công an H.Nhà Bè, Q.7, H.Bình Chánh tổ chức theo dõi và truy bắt băng cướp nói trên. Khi 4 tên cướp vừa vào khách sạn Song Linh (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) thì bị các trinh sát bắt gọn.

 Khẩu súng và 9 viên đạn
Khẩu súng và 9 viên đạn  - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận gặp và cùng nhau đi cướp hơn 4 tháng trở lại đây. Tổng số vụ cướp của băng nhóm này cho đến khi bị bắt là 17 vụ.

Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an Q.2 cho biết: "Đáng chú ý là trước khi đi cướp, hầu hết các tên cướp đều dùng ma túy tổng hợp. Vì vậy, khi gặp “con mồi”, bọn chúng ra tay rất tàn độc. Chúng thường dùng mã tấu chém mạnh vào những điểm yếu của nạn nhân bất kể nam hay nữ, khiến họ té xuống đường rồi cướp xe tẩu thoát. Địa bàn gây án của băng cướp thường diễn ra trên những đoạn đường vắng, nằm ở các vùng giáp ranh thuộc H.Nhà Bè, Bình Chánh, Q.2, Q.7. “Con mồi” của băng cướp này thường là những người đi xe tay ga xịn và mang nhiều tài sản theo trên người".

 Các hung khí mà các băng cướp dùng để gây án
Các hung khí mà băng cướp dùng để gây án - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Băng cướp nói trên do Trần Văn Luông cầm đầu. Trong số đó, Nguyễn Hoàng Phương là kẻ đã từng thực hiện 4 vụ cướp và bị Công an tỉnh Ninh Thuận ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

 Mã tấu mà Trúc chém chị Thúy đứt lìa tay
Mã tấu Trúc dùng để chém chị Thúy đứt lìa tay - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tất cả các xe máy của nạn nhân mà băng này cướp được đều được đem bán cho Huỳnh Bảo Anh (ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú), Hưng và Võ.

Tiến hành khám xét nhà của Bảo Anh, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng rulo, 9 viên đạn, 2 biển số xe và nhiều phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc.

Liên quan đến băng cướp nói trên, Cơ quan Công an Q.2 còn thu giữ 8 chiếc xe tay ga, 1 khẩu súng rulo và nhiều loại hung khí như mã tấu, roi điện mà băng cướp dùng để gây án.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và truy bắt những người liên quan.

Cần đề cao cảnh giác khi đi trên những tuyến đường vắng

Lãnh đạo Công an Q.2 cảnh báo, hiện nay, Q.2 đang trong qua trình quy hoạch xây dựng nên cơ sở hạ tầng (điện, đường) cũng như dân cư còn thưa thớt. Vì thế, người dân đi trên các tuyến đường vắng như đường dẫn cầu Phú Mỹ, đoạn cuối đường Trần Não, Đại lộ Võ Văn Kiệt vào ban đêm phải thật đề cao cảnh giác.

 Những con đường vắng, công an đều ghi bản cho người dân đề cao cảnh giác
Tại các tuyến đường vắng, công an đều cắm các bảng thông báo để cảnh giác người dân

Hầu hết các tên cướp thường nhắm tới những người đi xe một mình, đặc biệt là xe tay ga, các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ... Đứng trước thực trạng cướp giật hay xảy ra trên những đường vắng, Công an Q.2 cũng đã chỉ đạo các lực lượng, công an các phường thường xuyên tuần tra, túc trực trên những con đường có nguy cơ xảy ra cướp cao để bảo vệ an toàn cho người dân.

Nhưng việc nâng cao tinh thần cảnh giác là không thể xem nhẹ...

Công Nguyên

>> Tử hình kẻ cầm đầu băng cướp nguy hiểm
>> Xét xử băng cướp bắn chết một chiến sĩ công an
>> Phá băng cướp đêm
>> Bắt gọn băng cướp của giết người
>> Truy bắt băng cướp táo tợn trên quốc lộ 19
>> Bắt băng cướp chuyên nghiệp
>> Tầm nã tội phạm - Kỳ 10: Truy lùng băng cướp tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.