Vụ bác sĩ lái xe tông chết 2 người, bị thương 7 người: Y án 7 năm tù

29/08/2013 12:44 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) lái xe 'điên' tông chết 2 người và làm bị thương 7 người khác.

>> Bác sĩ gây tai nạn đổ lỗi cho kỹ thuật
>> Gia hạn tạm giữ bác sĩ gây tai nạn liên hoàn

Phiên tòa phúc thẩm xét yêu cầu tăng hình phạt, tăng mức bồi thường của gia đình bị hại và yêu cầu giảm án của bị cáo.

Sau một buổi xét xử, HĐXX tuyên y án đối với Trần Anh Huy (43 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1) mức án 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Ngoài số tiền lớn đã bồi thường, trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên bị cáo còn phải bù đắp tiếp 300 triệu đồng cho 3 gia đình còn lại.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm này, Tòa chấp nhận yêu cầu tăng bồi thường, buộc bị cáo phải bồi thường thêm 47 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Liên Châu (quê Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong trong vụ án).

Như Thanh Niên Online đã đưa, chiều 7.10.2011, Huy điều khiển xe ô tô 5 chỗ ngồi biển số 52P-8312 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM). Do không làm chủ tốc độ, xử lý kém Huy đã để xe va chạm vào bên hông phải của xe 5 chỗ hiệu Mercedes do anh Nguyễn Văn Phước (ngụ quận 10) đang lưu thông phía trước cùng chiều bên trái.

Sau đó, xe của Huy tiếp tục chạy về phía trước, va chạm với xe 5 chỗ hiệu Camry do anh Nguyễn Khánh Duy (ngụ quận Thủ Đức) điều khiển (bên trong có chở hai người) cũng đang lưu thông cùng chiều bên phải.

Sau va chạm này, chiếc xe do Huy điều khiển vẫn tiếp tục lao về ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh và đụng vào 13 xe gắn máy các loại đang lưu thông và dừng lại chờ đèn đỏ trên đường.

Vụ tai nạn do Huy gây ra đã làm chết 2 người: chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1970, ngụ quận 7) và chị Nguyễn Thị Liên Châu (sinh năm 1973, ngụ Tây Ninh) và khiến 7 người khác bị thương, thiệt hại tài sản lên tới hơn 95 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi lái xe gây tai nạn làm chết 2 người và làm nhiều nạn nhân bị thương của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX bác yêu cầu tăng và xin giảm án của bị hại và bị cáo.

Sau khi tòa tuyên án, gia đình của một bị hại bức xúc đã có hành vi quá khích, la hét ở tòa.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bác sĩ lái “xe điên” lãnh án 7 năm tù
>> Bác sĩ lái "xe điên" gây tai nạn liên hoàn lãnh 7 năm tù
>> Tài xế lái "xe điên" tông thẳng trụ sở tổ dân phố
>> Hoãn xử vụ bác sĩ lái “xe điên” đụng liên tiếp 13 xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.