VDC1 “thử nghiệm” web cá độ?

20/04/2012 03:52 GMT+7

Về hình thức, đây không khác các trang mạng cá độ bóng đá vốn bị cấm tại VN, nhưng dân chơi trấn an nhau: “Mạng cá độ của nhà nước, anh em cứ chơi vô tư”.

Về hình thức, đây không khác các trang mạng cá độ bóng đá vốn bị cấm tại VN, nhưng dân chơi trấn an nhau: “Mạng cá độ của nhà nước, anh em cứ chơi vô tư”.

Đây là phản ảnh của nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên về trang web: www.Ibet188.vn hay còn gọi là Cổng dịch vụ giải trí tài chính - thể thao điện tử của Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC1) thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông.

Nạp thẻ cào đặt cược

Để tham gia vào www.Ibet188.vn, người chơi phải tạo lập một tài khoản, trong đó có khai báo số CMND, điện thoại cá nhân, quy định này được đưa ra nhằm để “nhà cái” trả thưởng cho người chơi. Sau khi có tài khoản, người chơi chỉ cần mua thẻ cào điện thoại và nạp các mã số bí mật vào mạng để đổi thành điểm E-Gold. 1.000 E-Gold tương ứng với một thẻ cào điện thoại loại 100.000 đồng. Số lượng thẻ cào nạp không hạn chế.

 
Tỷ lệ cá cược bóng đá cập nhật liên tục trên trang Ibet188.vn


Các hiện vật giá trị được “nhà cái” trả thưởng cho người chơi

Mặc dù trang Ibet188.vn có khá nhiều loại hình giải trí khác nhau nhưng thu hút số lượng lớn người chơi nhất vẫn là thể thao. Với loại hình này, người chơi có thể đặt cược các trận bóng ở các giải quốc tế mà các tỷ lệ cược được quản trị mạng cập nhật liên tục từng giờ. 

Ban quản trị Ibet188.vn đặt ra quy định trong một kèo người chơi chỉ được phép đặt lệnh giao dịch với số điểm tối đa tương đương với 250.000 đồng. Tuy nhiên, mỗi kèo có thể đặt 2 lệnh, tương đương 500.000 đồng. Trong một trận bóng có thể đặt tối đa 3 kèo, gồm: kèo hiệp 1, kèo hiệp 2 và kèo phạt góc với số tiền lên tới 1,5 triệu đồng/trận. Bình quân mỗi ngày đêm, với con số hàng chục trận bóng đá được cập nhật, người chơi có thể đặt cược số điểm tương đương số tiền lên tới hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trong quá trình cá cược, nếu thua, người chơi bị trừ điểm E-Gold trong tài khoản. Ngược lại, thắng cược sẽ được nhà mạng trả bằng hiện vật như thẻ cào điện thoại, máy tính xách tay, điện thoại di động… có giá trị khá lớn.

Loại hình giải trí có kiểm soát?

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh VDC1 nói trang web Ibet188.vn ra đời cách đây vài tháng, các dịch vụ được cung cấp mới mang tính chất thử nghiệm. “Là một đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước nên các hoạt động của chúng tôi đã có sự tham vấn, tham kiến cũng như tuân thủ các quy định của nhà nước”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cho biết trang web đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và đang trong quá trình báo cáo để xin giấy phép. Ngoài ra, theo ông Tuấn, “một số đơn vị chức năng của Bộ Công an cũng đã biết VDC1 lập trang web này và không có ý kiến phản đối”. Ông Tuấn cũng lý giải: “Cá độ là không khống chế cuộc chơi, đưa ra các hình thức để làm sao thu lợi nhiều nhất và nhà nước thất thu hoàn toàn”, còn với các dịch vụ VCD1 đưa ra là một loại hình giải trí có kiểm soát và có nộp thuế cho nhà nước.

Tuy nhiên, một lãnh đạo của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện VN chưa cho phép cá độ bóng đá nên các cơ quan chức năng sẽ không xem xét cấp phép cho các hoạt động này. Mặt khác, bất cứ tập thể hay cá nhân nào mở ra các dịch vụ này trên lãnh thổ VN là vi phạm pháp luật. Vị này cũng đề nghị PV cung cấp các thông tin về trang web có biểu hiện “cá độ” để xem xét xử lý.

Luật sư Phạm Văn Phất (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích, cá độ bóng đá được coi là hành vi đánh bạc trái phép dựa trên kết quả của trận đấu, còn việc tổ chức cá độ bóng đá là hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo điều 248 bộ luật Hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị xử lý nặng bằng hình thức phạt tiền và phạt tù.

“Web cá độ của nhà nước”

Sau hơn một tháng làm thành viên của Ibet188.vn, Đoàn Lâm ở Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết: “Có tiền tiêu rả rích, điện thoại gọi vô tư và nhiều cái lợi khác”. Lâm năm nay 30 tuổi, từng là thành viên của các trang cá độ bóng đá nước ngoài như Ibet888, Sbobet... Cuối năm ngoái, sau khi nướng gần 1 tỉ đồng vào cá độ bóng đá trên mạng quốc tế, bị bố mẹ, vợ con nhiếc móc, khóc lóc vật vã, phải bán cả một căn hộ mới trả hết nợ, Lâm tuyên bố... cai cá độ. Tuy nhiên, qua một số bạn bè giới thiệu về “web cá độ của nhà nước”, Lâm lập tức bập vào ngay. “Về hình thức, phương thức cá cược thì trang này chẳng khác gì các mạng cá độ lớn quốc tế như Ibet888, Sbobet hay M88. Tuy nhiên, độ an toàn cao hơn vì là do doanh nghiệp nhà nước lập, số tiền chơi vừa phải nếu có thua cũng không đến nỗi phải mất cả sản nghiệp như trước nên cũng an tâm và quan trọng hơn là đỡ ghiền”, Lâm khoe.

 Không may mắn như Lâm, Trần Vũ Tuấn ở Q.Tây Hồ, cho biết từ khi lỡ mê Ibet188.vn đã mất hơn 15 triệu đồng vì thua cược trong các trận cá độ, trong đó có trận mất 4-5 triệu đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.