Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 4 bánh heroin

16/05/2012 08:00 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 15.5 đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phan Thị Huệ (42 tuổi, quê An Giang) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 15.5 đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phan Thị Huệ (42 tuổi, quê An Giang) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 17.10.2011, lực lượng biên phòng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện Huệ mang một túi xách màu nâu đi từ Campuchia vào VN liền kiểm tra và phát hiện trong đó có bốn bánh heroin nặng gần 1,2 kg (giấu trong hai đôi dép nhựa).

 Tử hình kẻ vận chuyển 4 bánh heroin
Bị cáo Phan Thị Huệ tại toà

Huệ khai khi đi trên chuyến xe buýt tuyến Phnom Penh - TP.HCM có quen một người tên Phan Thị Hằng (quê Thừa Thiên-Huế).

Hằng đưa cho Huệ 10 USD rồi nhờ mang giúp hai đôi dép nhựa qua cửa khẩu bằng đường tiểu ngạch (do Huệ để quên hộ chiếu ở nhà) và hẹn giao hàng tại ngã ba Gò Dầu.

Tin, ảnh: Phúc Nam

>> Phá vụ vận chuyển 4 bánh heroin
>> Triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn
>> Phát hiện hai vụ vận chuyển 14 bánh heroin
>> Vụ án "mua bán 1.253 bánh heroin": Không tử hình cũng sẽ chết vì nghiện ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.