Tử hình thêm một bị cáo trong băng cướp taxi ở Long An

17/07/2013 02:29 GMT+7

Chiều 16.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Đình Hậu (27 tuổi, ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội) tù chung thân lên tử hình, Hà Kinh Luân (32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) từ 10 năm tù lên 14 năm tù và Nguyễn Văn Huấn (36 tuổi, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) từ 10 năm tù lên 12 năm tù và y án tử hình đối với Phạm Quang Lộc (21 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM), Nguyễn Thanh Thảo (17 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 14 năm tù cùng về tội giết người, cướp tài sản.

Theo HĐXX phúc thẩm, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt là chưa tương xứng với mức độ, hành vi của từng bị cáo, chưa đủ tác dụng giáo dục răn đe nên đã sửa án, tăng hình phạt như trên.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 8.5.2012, cả nhóm đến khu nhà trọ của Luân tại xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) tổ chức ăn nhậu rồi bàn nhau đi cướp xe ô tô để tiếp tục có tiền vui chơi. Cả bọn chuẩn bị hung khí, chạy xe đến ngã ba Củ Cải (huyện Hóc Môn, TP.HCM) rồi Lộc gọi điện cho hãng taxi Vinasun thuê một xe ô tô 7 chỗ. Sau đó, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1974, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) lái taxi đến chở nhóm Lộc đi về hướng huyện Củ Chi. Đến đoạn Đồng Dù (huyện Củ Chi), nhóm Lộc siết cổ, giết tài xế rồi vứt xác ở khu rừng tràm (Long An), lấy đi 1,4 triệu đồng và 1 ĐTDĐ của nạn nhân. Tiếp đó, Lộc điều khiển xe chạy về ấp 4, xã Mỹ Quí Tây (H.Đức Huệ, Long An), gửi xe rồi gọi xe ôm chở sang Campuchia chơi bạc. Hết tiền cả nhóm quay về bãi giữ xe lấy xe taxi thì bị bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.