Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

12/05/2011 10:07 GMT+7

(TNO) Sáng 12.5, tại khu vực nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Định đã thi hành bản án tử hình đối với Hoàng Văn Sơn (SN 1989, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện n Thi, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tháng 5.2006, ông Nguyễn Văn Tiệp, trú tại P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn đưa Hoàng Văn Sơn là cháu gọi bằng cậu từ Hưng Yên vào sống cùng gia đình tại P.Trần Quang Diệu và xin cho Sơn vào làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn.

Trong thời gian sống cùng gia đình cậu, Sơn theo dõi biết nơi bà Hoàng Thị Hưng (vợ ông Tiệp) để tiền. Do đó sáng 26.8.2008, Sơn nảy ra ý định trộm cắp tiền của mợ.

Thấy bà Hưng đang nấu ăn dưới bếp, sợ bị lộ nên Sơn nảy sinh ý định giết chết bà Hưng và đã dùng chày gỗ có sẵn tại bếp đánh vào đầu bà Hưng, sau đó dùng dao bấm đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ.

Trong lúc giằng co, đâm bà Hưng, Sơn bị một nhát dao đâm trúng đùi gây thương tích.

Sau khi giết chết bà Hưng, Sơn đóng cửa nhà, lục tủ tìm tiền, vàng nhưng chưa tìm thấy thì vết thương chảy máu nhiều khiến y xây xẩm. Vì vậy, Sơn đã đến công ty nơi ông Tiệp công tác, nói dối có 2 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà giết bà Hưng và đâm y bị thương.

Công an Bình Định điều tra, đến sáng hôm sau (27.8.2008) thì Sơn khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản như trên.

Ngày 24.9.2009, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm, không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt Hoàng Văn Sơn tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản” , tổng hợp thành hình phạt tử hình.

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.