Tử hình kẻ giết chủ nợ

14/03/2012 03:43 GMT+7

Hôm qua 13.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội “giết người”. Tại tòa, Lợi khai do thiếu tiền mua phụ tùng sửa ô tô nên bán nữ trang của vợ.

Hôm qua 13.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội “giết người”. Tại tòa, Lợi khai do thiếu tiền mua phụ tùng sửa ô tô nên bán nữ trang của vợ.

Sau đó, bị khách giật tiền, Lợi mượn 30 triệu đồng của chị T.T.H đưa trả vợ để có tiền làm nhà. Lợi đã trả chị H. được 3 lần tiền chỉ còn hơn chục triệu đồng. Trong lúc đang xây nhà, chị H. nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ, dọa sẽ cho vợ Lợi biết. Tháng 3.2011, nhân cơ hội chở chị H. đi đòi nợ, Lợi mang theo dao sát hại chị H. rồi ném xác xuống mương nước.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.