Truy tố thư ký tòa sửa bản án

06/01/2012 07:02 GMT+7

(TNO) Cục Điều tra hình sự - Viện KSND tối cao vừa kết thúc điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại TAND Q.8 (TP.HCM) và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND Q.8 để truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, nguyên thư ký tòa) về tội danh trên.

(TNO) Cục Điều tra hình sự - Viện KSND tối cao vừa kết thúc điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại TAND Q.8 (TP.HCM) và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND Q.8 để truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, nguyên thư ký tòa) về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9.2007, ông Đỗ Mậu Lâm (ngụ Q.8) đến TAND Q.8 gặp bà Đặng Thị Tuyết Hải (phó chánh án) thắc mắc về quyết định giao nhà cho 3 người con ông Lâm quản lý và sử dụng là không đúng với sự thỏa thuận của vợ chồng ông khi ly hôn.

Ông Lâm được bà Hải dẫn đến gặp ông Dũng để sao trích lục bản án. Trong quá trình trích lục, Dũng tự ý sửa 2 trang bản gốc của quyết định công nhận thuận tình ly hôn theo hướng có lợi cho ông Lâm rồi đưa bà Hải ký vào bản sao lục.

Sau đó, Dũng cầm đi đóng dấu vào các bản trích lục, đóng dấu giáp lai vào quyết định đã sửa chữa, rồi cất bản quyết định này cùng hồ sơ vào kho. Sau 4 lần sao trích lục quyết định trên, Dũng đã nhận của ông Lâm 800.000 đồng.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.