Truy tố một nguyên chánh án huyện

14/05/2011 09:15 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra cáo trạng truy tố ông Hoàng Đình Thanh (45 tuổi), nguyên Chánh án TAND huyện Sông Cầu (nay là thị xã Sông Cầu), cùng với ông Nguyễn Thanh Hải (38 tuổi, giáo viên trường Cao đẳng xây dựng số 3) và ông Trần Thanh Luận (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo) về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ ngày 20.11.2004 đến 20.3.2006, ông Thanh với tư cách là chủ đầu tư, Trưởng ban quản lý Công trình cải tạo mở rộng trụ sở TAND huyện Sông Cầu, cùng với ông Hải, tư vấn giám sát, Phó ban quản lý và ông Luận, chủ thầu công trình, đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng, không tuân thủ nguyên tắc nghiệm thu, thanh quyết toán, gây thiệt hại hơn 110 triệu đồng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.