Truy quét vàng tặc ở khe Dầu Cửa

13/01/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng 13.1, đại úy Đặng Quang Niềm, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC36) Công an Hà Tĩnh cho biết, PC36 vừa phối hợp với Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở đợt truy quét nạn “vàng tặc” tại khe Dầu Cửa thuộc xã Sơn Tây.

(TNO) Sáng 13.1, đại úy Đặng Quang Niềm, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC36) Công an Hà Tĩnh cho biết, PC36 vừa phối hợp với Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở đợt truy quét nạn “vàng tặc” tại khe Dầu Cửa thuộc xã Sơn Tây.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang 7 người từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đang sử dụng các phương tiện, công cụ khai thác vàng trái phép; tịch thu 2 máy nổ, 1 máng gỗ lọc vàng, hàng chục mét ống hút đất đá.

Khu vực khai thác vàng trái phép ở khe Dầu Cửa có chiều dài khoảng 100 m, cây cối xung quanh khe bị nghiêng ngã, đất đá bị đào bới nham nhở nhiều chỗ, xung quanh bờ khe bị xói lở nhiều.

Nhiều người dân sống gần khe Dầu Cửa cho biết, từ lâu nay nạn khai thác vàng đã khiến nước bị đục ngầu, biến đổi dòng chảy… và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Đan Phương

>> Dẹp nạn đào vàng trái phép
>> Dân khốn khổ vì vàng tặc
>> “Lốc vàng” càn quét quê nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.