Truy nã kẻ tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

23/10/2012 03:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Đồng Xuân Phong (sinh 11.5.1974 tại Hải Phòng) vì có hành vi che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ngày 14.8.2012, Dương Chí Dũng, khi đó là Cục trưởng Cục Hàng hải, bị khởi tố bị can về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi vi phạm của Dương Chí Dũng xảy ra trong quá trình bị can này giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinalines. Tuy nhiên, khi đó Dũng đã bỏ trốn; ngày 15.8, Cơ quan điều tra - Bộ Công an ra lệnh truy nã. Đến ngày 4.9, ông Dũng bị bắt. Khi lấy lời khai của Dương Chí Dũng, cơ quan điều tra đã làm rõ Phong che giấu, tiếp tay cho Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo một cán bộ hải quan Hải Phòng, Đồng Xuân Phong từng là cán bộ Đội chống buôn lậu Cục Hải quan Hải Phòng. Năm 2009, do dính líu đến vụ buôn lậu 2 container hàng điện tử nhập từ Singapore về Hải Phòng rồi chuyển vào TP.HCM tiêu thụ, Phong đã bị khởi tố bị can, bị truy nã. Cũng từ năm 2009, Phong đã nghỉ việc tại Hải quan Hải Phòng.

Nếu bị bắt, Đồng Xuân Phong sẽ bị điều tra về sự liên quan đến cả vụ án che giấu Dương Chí Dũng và vụ buôn lậu.

Thái Uyên - Thiên Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.