Trốn truy nã vẫn lừa tiền và tình

19/01/2013 03:10 GMT+7

Ngày 18.1, Đội 4 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp Đinh Văn Bắc (23 tuổi, ở xóm Quang, xã Xuân Tân, H.Xuân Trường, Nam Định) để điều tra.

Trước đó, tháng 2.2012, Bắc đã bị Công an tỉnh Nam Định phát lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại trụ sở công an, Bắc khai nhận, tháng 8.2012 khi đang sống lang thang ở Hà Nội, có quen chị Đỗ Thị Kim Xuân (ở thị trấn Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, Hưng Yên). Bắc tự giới thiệu là công an, đang công tác tại PC45 ở số 7 phố Thuyền Quang (Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

 Sau nhiều tháng qua lại, Bắc đã “tán đổ” Xuân. Tháng 10.2012, Bắc về gia đình nhà chị Xuân và nói mình được đơn vị cử về nằm vùng tại H.Yên Mỹ để bắt tội phạm bỏ trốn, rồi đề nghị gia đình cho ở nhờ. Trong thời gian ở lại đây, chị Ngô Thị Hà (28 tuổi, ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ) là em họ chị Xuân đã nhờ Bắc đòi tiền hộ 3 tỉ đồng. Bắc nói chị Hà đến nhà Xuân lấy lời khai và yêu cầu chị này chi 66 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Bắc bỏ trốn về Nam Định để tiếp tục lừa đảo với chiêu thức cũ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.