Trốn lệnh truy nã đi làm bảo vệ

27/03/2012 03:58 GMT+7

Chiều qua 26.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Bạc Liêu phối hợp với PC52 Bình Dương đã bắt giữ Lê Văn Mẫn (37 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải, Bạc Liêu), kẻ trốn lệnh truy nã từ năm 2010.

Chiều qua 26.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Bạc Liêu phối hợp với PC52 Bình Dương đã bắt giữ Lê Văn Mẫn (37 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải, Bạc Liêu), kẻ trốn lệnh truy nã từ năm 2010.

Theo PC52 Bạc Liêu, Lê Văn Mẫn đã cố ý gây thương tích cho ông Phạm Văn Sáu (cùng xóm với Mẫn) rồi bỏ trốn lên Bình Dương, lấy tên là Huỳnh Chí Công. Khi bị bắt, Mẫn đang là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Trung Nghĩa Thành (Đồng Nai), được cử đến bảo vệ mục tiêu cho Công ty TNHH sản xuất máy móc và thiết bị Chuan Lih fa (KCN Việt Hương 2, An Tây, Bến Cát, Bình Dương).

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.