Triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu

28/03/2013 03:30 GMT+7

Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết ngày 27.3 đã điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu từ TP.Hải Phòng về thủ đô Hà Nội bằng xe khách chất lượng cao.

Liên quan tới vụ việc, cơ quan công an bắt giữ Trịnh Thị Thu Hằng (32 tuổi, quê quán xã Minh Tân, H.Phúc Xuyên, TP.Hà Nội) khi Hằng đang vận chuyển 50 cây thuốc lá ngoại từ Bến xe Lương Yên về nhà trọ của mình tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Khám xét nhà trọ của Hằng, Đội Chống hàng giả thu được thêm 2.610 bao thuốc lá ngoại các loại.

Theo trung tá Hà Thế Hùng, đường dây buôn bán thuốc lá ngoại từ TP.Hải Phòng về tiêu thụ tại thủ đô Hà Nội rất tinh vi, bằng chứng là để tránh bị truy tố trước pháp luật, chúng thường xé lẻ, vận chuyển chỉ từ 500 đến 1.000 bao thuốc lá. Khi thuốc lá ngoại an toàn về tới Hà Nội, Hằng mới xuất hiện tại các bến xe để gom hàng, sau đó mới chuyển đi tiêu thụ khắp Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu, Hằng mới vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu được khoảng hơn 1 tháng thì bị bắt.

Hà An - Thu Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.