Triệt phá băng cướp nguy hiểm

21/05/2012 12:04 GMT+7

(TNO) Sáng 21.5, trung tá Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết lực lượng công an vừa triệt phá một băng cướp liên huyện đặc biệt nguy hiểm, chúng thường dùng dao để gây án.

>> Nghi can cuối cùng trong băng cướp liên tỉnh đầu thú
>> Phá vụ cướp giật 18.500 USD
>> Một mình đi cướp tiệm vàng
>> Bắt một băng nhóm cướp taxi

Đồng thời, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi, làm nghề phụ xe, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu); Phạm Ngọc Hiền (17 tuổi, ngụ P.3, TP.Bạc Liêu) và Nguyễn Hoài Thương (19 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu).

Theo trung tá Hận, từ tháng 4 đến nay trên địa bàn TP.Bạc Liêu và các huyện trong tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản gây hoang mang cho người dân.

Các vụ án thường xảy ra vào đêm khuya từ 20 - 23 giờ, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, chạy xe ở những đoạn đường vắng, đeo nhiều nữ trang.

Đặc biệt, các băng cướp thường đi xe phân khối lớn, sử dụng hung khí nguy hiểm để cướp tài sản.

Điển hình là vụ cướp xảy ra khoảng 22 giờ ngày 18.5, tại thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình. Thời điểm trên, chị N.T.N đang chạy xe từ TP.Bạc Liêu về H.Hòa Bình, đến đoạn đường vắng chị N. phát hiện có hai thanh niên lạ mặt từ phía sau chạy xe gắn máy ép xe chị N. tấp vào lề đường.

Mặc dù chị N. chống cự quyết liệt, nhưng hai tên cướp với hung khí trên tay đã khống chế cướp tiền mặt, dây chuyền của chị N. trị giá trên 20 triệu đồng.

Tương tự, tối ngày 4.5, chị T.T.T.Q đang đi xe đạp trên tỉnh lộ 38, thuộc xã Vĩnh Trạch (TP.Bạc Liêu) thì bất ngờ bị hai tên cướp chạy xe gắn máy đạp ngã xe dẫn đến bất tỉnh. 

Sau đó, bọn cướp đã lấy bóp tiền, vàng… của chị Q.

Qua tin trình báo của các nạn nhân, các trinh sát xác định Nguyễn Văn Hậu là một trong những tên nghi vấn, ra tay thực hiện các vụ cướp trên, y thường chạy xe Nouvo LX mang biển số 94K1-078.15.

Chiều 19.5, khi Hậu đang chạy xe trên đường Hai Bà Trưng (thuộc P.3, TP.Bạc Liêu) thì bị Công an TP.Bạc Liêu mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Hậu đã khai nhận cùng đồng bọn là Hiền, Thương thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến các vụ cướp.

Vụ án đang được Công an TP.Bạc Liêu mở rộng điều tra.

 Triệt phá băng cướp nguy hiểm 1
Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ - Ảnh: Thanh Phong

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.