Triệt phá 2 băng cướp liên kết, bắt 19 nghi can

15/09/2012 03:15 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá 2 băng cướp do Võ Văn Tài (tức Tài “becgiê”, 24 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) và Trần Sỹ Bình (tức Bình “kỳ”, 34 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Thành) cầm đầu.

Theo hồ sơ của PC45, Tài “becgiê” nổi tiếng nóng tính và côn đồ, sẵn sàng vung đao chém bất cứ ai không làm hắn hài lòng. Vào cuối năm 2011, Tài dùng mã tấu, tuýp sắt đánh anh Nguyễn Minh Thế (27 tuổi, ngụ thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) thương tích 25%. Vụ việc đang được công an điều tra thì ngày 6.5.2012, Tài dùng mã tấu chém anh Huỳnh Văn Đậm (21 tuổi, ngụ thôn 10, xã Long Sơn) thương tích. Chưa hết, Tài còn dùng mã tấu kề vào cổ uy hiếp nạn nhân, buộc anh Đậm phải tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo đưa cho hắn. Sau đó, Tài đe dọa sẽ chém bất cứ ai nếu dám báo công an hay đưa anh Đậm đi cấp cứu. 10 ngày sau, Tài còn dùng gậy đánh vào đầu anh Nguyễn Đình Vinh (36 tuổi, ngụ thôn 2, xã Long Sơn) gây thương tích.

Triệt phá 2 băng cướp liên kết, bắt 19 nghi can
Tài “becgiê” đang bị tạm giam tại Nhà tạm giam Phước Cơ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Nguyễn Long

Cũng theo PC45, giữa 2 băng nhóm Tài "becgiê" và Bình "kỳ" có sự liên kết rất chặt chẽ, hỗ trợ qua lại. Theo điều tra, vào tháng 4.2012, băng của Bình “kỳ” và đàn em của Tài “becgiê” đi ghe máy đến một xà lan đang neo đậu tại khu vực cảng Cái Mép (H.Tân Thành), dùng mã tấu khống chế, lấy dây trói anh Lê Hữu Thi (30 tuổi, quê Bình Phước) cướp đi một xe máy Honda Super Dream biển số 60H8 - 0850, 1 ĐTDĐ, 5,7 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác. Khoảng một tháng sau đó, 2 băng nhóm hợp lại kéo đến công trường xây dựng Công ty Possco SS (KCN Phú Mỹ II) dùng mã tấu khống chế, trói 2 nhân viên để cướp 4 bình ắc quy, 180 lít dầu DO. Vài ngày sau, nhóm này tiếp tục đến một công trình khác trong KCN Phú Mỹ II, khống chế và trói 2 bảo vệ ở đây lấy 5 bình ắc quy, 1 máy hàn, 1 máy phát điện...

Riêng đàn em của Tài “becgiê” đã thực hiện nhiều vụ “nhập nha” và trộm cắp tài sản các xe tải đậu dọc QL51. Cụ thể, trong đêm ngày 25.5 đến rạng sáng ngày 26.5, Phạm Văn Dương (25 tuổi), Đoàn Văn Khiêm (tức Heo lớn, 19 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (tức Heo nhỏ, 18 tuổi), Hồ Quý Thiện (23 tuổi), Hồ Văn Phước (20 tuổi, cùng ngụ thôn 10, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) và một người tên Tý đột nhập vào nhà ông Huỳnh Văn Rết (xã Long Sơn) trộm 1 đôi bông tai hột xoàn trị giá 3.500 USD, 1 nhẫn hột xoàn trị giá 1.200 USD, 1 đồng hồ đeo tay mạ vàng, 4,5 triệu đồng. Sau đó, cả bọn tiếp tục đột nhập tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Tư (xã Long Sơn) lấy nhiều tài sản...

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 14.9, một lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết qua điều tra ban đầu 2 băng nhóm này đã gây ra 5 vụ cướp, 24 vụ trộm cắp tài sản và thực hiện 2 vụ chém người. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài “becgiê” và Bình “kỳ” cùng 17 nghi can về các hành vi trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.