Thu giữ tang vật vụ sát hại thủ quỹ Công ty Đường Lâm

17/04/2011 23:43 GMT+7

Hôm qua 17.4, đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận cho biết, sau khi bắt được Đỗ Cương Phương (SN 1981, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) - nghi can giết chị Ngô Thị Thúy Hằng (SN 1968, thủ quỹ Công ty CP Đường Lâm); các trinh sát đã vào một tiệm cầm đồ trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) tịch thu chiếc xe LEAD của nạn nhân.

Riêng chiếc điện thoại Phương cướp được, hung thủ vẫn giữ trong người.

Bước đầu Phương khai chỉ mới quen chị Hằng trong thời gian ngắn. Tối 4.4, Phương đến nhà chị Hằng chơi (cũng là trụ sở Công ty Đường Lâm) và thấy nạn nhân ở một mình nên ra tay sát hại. Sau đó, Phương đem xe máy vào TP.HCM cầm 10 triệu đồng và đón xe lên thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) lẩn trốn. Qua sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát bắt được Phương sau 12 ngày gây án.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.