Thế chấp quyết định phân công công tác để vay tiền

03/07/2012 02:58 GMT+7

Ngày 2.7, ông Phạm Trọng Tâm (42 tuổi, trú tại 22B Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết đã có đơn gửi Công an H.An Lão và các cơ quan chức năng tố cáo thượng sĩ Đinh Thị Thu Trang, cán bộ Đội Quản lý hành chính - Công an H.An Lão có hành vi vay nợ và chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng.

Theo đó, vào tháng 1.2011, Trang cùng chồng (cũng là cán bộ công an) vay ông Tâm 650 triệu đồng để kinh doanh xăng dầu. Trang “tín chấp” bằng quyết định phân công công tác; đồng thời ký giấy vay nợ với ông Tâm. Sau đó Trang tiếp tục vay thêm 6 lần tổng cộng 1 tỉ 150 triệu đồng, và để bố đẻ là Đinh Ngọc Đống nhận tiền và viết giấy nợ thay. Được biết, ông Đống vào cuối năm 2011 đã vay của bà Nguyễn Thị Bạch Yến (vợ ông Tâm) 2,8 tỉ đồng.

Quá thời hạn thanh toán nợ, ông Tâm nhiều lần đòi nhưng Trang vẫn không trả. Giữa tháng 6.2012, sau khi ông Tâm trình báo, Công an H.An Lão tổ chức hòa giải và Trang hứa sẽ thanh toán số nợ vào ngày 29.6, nhưng vẫn không trả.

Một lãnh đạo Công an H.An Lão xác nhận Trang thừa nhận có thế chấp quyết định phân công công tác để vay tiền.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.