Tạm giam 2 bị can chém học sinh

30/12/2011 00:42 GMT+7

Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1992) và Cao Kim Hoàng (SN 1988) (đều thường trú ở Thị Cầu, TP.Bắc Ninh) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1992) và Cao Kim Hoàng (SN 1988) (đều thường trú ở Thị Cầu, TP.Bắc Ninh) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ngày 10.8.2010, Đạt và Hoàng cầm dao xông vào sân Trường THCS Võ Cường chém em Nguyễn Mạnh Tiến (học sinh lớp 9) đứt lìa bàn tay trái, nhưng rất may các bác sĩ Bệnh viện 108 nối thành công sau 14 giờ phẫu thuật. Ngay sau khi vụ án xảy ra, ngày 23.8.2010, Công an TP.Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời đưa em Tiến đi giám định thương tật và triệu tập Đạt và Hoàng lấy lời khai. Chờ 14 tháng không thấy Công an TP.Bắc Ninh giải quyết, vào ngày 22.12, anh Nguyễn Văn Thành (bố em Tiến) làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND TP.Bắc Ninh. Khi Viện KSND vào cuộc thì 2 ngày sau Công an TP.Bắc Ninh mới thực hiện lệnh bắt tạm giam Đạt và Hoàng.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.