Tai nạn giao thông ở Đà Nẵng chủ yếu do chạy quá tốc độ

10/09/2013 15:34 GMT+7

(TNO) Đó là kết luận của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Đà Nẵng tại hội nghị đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn chiều 10.9.


Xe ben trốn CSGT chạy vào đường cấm gây tai nạn chết người hôm 16.8 vừa qua trên đường Phạm Như Xương - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Ban ATGT, 8 tháng qua địa phương xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 90 người, bị thương 130 người, thiệt hại tài sản gần 836 triệu đồng, tuy giảm 11 vụ và 25 người bị thương nhưng tăng 8 người chết so với cùng kỳ 2012.

Theo phân tích, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến TNGT là do người và phương tiện chạy quá tốc độ (21 vụ làm chết 20 người, bị thương 10 người). Kế đến là hành vi lấn tuyến, đi không đúng phần đường quy định (18 vụ làm chết 13 người và bị thương 11 người).

Một số tuyến đường trở thành “cung đường đen” TNGT là Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, QL14B, Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ…

Đáng báo động là tình trạng ô tô gây tai nạn nghiêm trọng. Hầu như vụ TNGT nào liên quan đến ô tô đều có tỷ lệ tử vong cao (26 vụ làm chết 29 người, bị thương 28 người) mà nguyên nhân là do đội xe “bẩn” vận chuyển đất đá quá khổ, quá tải hoành hành.

Ban ATGT TP.Đà Nẵng đề nghị trong tháng 9 này, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng xử lý nghiêm việc học sinh đi xe máy đến trường, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng lập chốt hướng dẫn giao thông tại ngã ba Huế, cầu Rồng.

Nguyễn Tú

>> Xe ben chạy vào đường cấm cán chết người
>> Va quẹt với xe tải, một người chết
>> Say rượu, đâm vào gầm xe đầu kéo
>> Tông xe máy, 2 người chết, 1 người bị thương nặng
>> Tai nạn giao thông, một sinh viên tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.