Quy định về cấp dưỡng nuôi con

16/12/2013 03:05 GMT+7

Khi ly hôn chúng tôi thỏa thuận: tôi nuôi con nhỏ, chồng nuôi đứa lớn. Do điều kiện bên tôi khó khăn về kinh tế và đứa nhỏ bị hen suyễn mãn tính nên tôi có yêu cầu chồng trợ cấp. Tuy nhiên anh ấy lập luận: “Mỗi người nuôi một đứa thì không ai phải cấp dưỡng cho ai!”. Pháp luật có quy định như vậy không? (ngocbich…@...)

Khi ly hôn chúng tôi thỏa thuận: tôi nuôi con nhỏ, chồng nuôi đứa lớn. Do điều kiện bên tôi khó khăn về kinh tế và đứa nhỏ bị hen suyễn mãn tính nên tôi có yêu cầu chồng trợ cấp. Tuy nhiên anh ấy lập luận: “Mỗi người nuôi một đứa thì không ai phải cấp dưỡng cho ai!”. Pháp luật có quy định như vậy không? (ngocbich…@...)

Điều 92 luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định”.

Pháp luật quy định rõ sau ly hôn vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên. Dù mỗi người nuôi một đứa thì các bên vẫn còn quyền và nghĩa vụ đối các con chung. Trong điều kiện bình thường, mỗi người nuôi một đứa thì có thể không ai phải cấp dưỡng cho ai. Tuy nhiên, nếu một bên có khó khăn túng thiếu, con bị bệnh tật…, thì có quyền yêu cầu người kia phải cấp dưỡng nuôi con, kể cả việc cấp dưỡng cho chính người vợ (hoặc chồng).

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.