Phó hiệu trưởng trốn lệnh truy nã sa lưới

09/11/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.11, thượng tá Đinh Văn Minh, Trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Bình Thuận cho biết đơn vị này vừa bắt được Nguyễn Thị Hoàng Thủy (37 tuổi, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận) khi Thủy vừa trở về nơi cư trú (xã Hải Ninh, H.Bắc Bình) ẩn náu.

Đầu tháng 8.2012, Cơ quan CSĐT, Công an Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo của Thủy, nhưng Thủy đã bỏ trốn.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm phó hiệu trưởng, Thủy đã lợi dụng sự quen biết để lừa đảo tiền của nhiều người. Với lý do buôn bán đất đai, Thủy đã 16 lần nhận tiền của bà Ung Thị Mỹ Lộc (thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình) với số tiền gần 700 triệu đồng để mua 18 ha đất tại xã Bình An.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đã chứng minh thực chất Thủy lừa lấy tiền của bà Lộc đầu tư mở quán karaoke và cho vay nặng lãi.

Quế Hà

>> Nhóm học trò lừa đảo bằng nick Yahoo sa lưới
>> Sa lưới và lãnh án tù sau 5 năm lẩn trốn
>> Sa lưới sau gần 3 năm trốn lệnh truy nã
>> Nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn sa lưới
>> Hung thủ giết nữ thầy bói ở Quảng Nam sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.