Phạt tù 4 kẻ cưỡng đoạt tiền của người trúng trầm

13/04/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, TAND H.Đông Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt 4 bị cáo về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 12.4, TAND H.Đông Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt 4 bị cáo về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo đó, tòa phạt Phạm Ngọc Thạnh (26 tuổi), Trương Tuấn Dũng (33 tuổi) mỗi bị cáo 15 tháng tù; Huỳnh Khắc Nhơn (24 tuổi), Lê Đức Quốc (27 tuổi) mỗi bị cáo 10 tháng 17 ngày tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 5.2011, hay tin hai ông Nguyễn Thành Công và Nguyễn Trung Thoại (cùng ở H.Đông Hòa) trúng đậm trầm kỳ, Thạnh rủ Dũng, Nhơn và Quốc đến nhà hai người này dọa giết, lấy của mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Sau đó cả nhóm tiếp tục gọi điện ép buộc các nạn nhân đưa thêm tiền nên nạn ông Công và ông Thoại đã báo công an.  

Đức Huy

>> Bí ẩn trầm hương - Kỳ 4: Hãy cứu những cánh rừng có trầm
>> Bí ẩn trầm hương - Kỳ 3: Dụng trầm
>> Bí ẩn trầm hương - Kỳ 2: “Thọ thiên địa chi khí...”
>> Bí ẩn trầm hương - Kỳ 1: Vài dòng lịch sử
>> “Vua kỳ nam xứ Nẫu” và cây dó bầu 160 năm tuổi
>> Tìm hiểu trầm hương và kỳ nam qua "Nghiên cứu Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.